Dùng chó nghiệp vụ phá sòng bạc Sở Thùng

Sau nhiều lần tung trinh sát nắm thông tin, ngày 31-12-2015, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh cùng với chó nghiệp vụ ập vào từ nhiều mũi vây sòng bạc khu Sở Thùng nằm trong con hẻm 348 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Hàng chục người bỏ chạy tán loạn, leo qua tường rào, trốn vào nhà dân nhưng không thoát.

Đây là sòng bạc do Nguyễn Thị Kim Hà (Gái Bé) điều hành. Hà là chị ruột của “cu đĩ” Nguyễn Hoàng Kiệt, trùm giang hồ và hệ thống cờ bạc ở khu vực Sở Thùng, bị công an bắt giữ về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc vào tháng 5-2015.

Trước đó, trinh sát nắm thông tin sau khi Kiệt xộ khám, khu vực Sở Thùng im ắng được vài tháng. Vốn học được nhiều ngón nghề của giới giang hồ từ ngày sòng bạc của Kiệt chưa bị bắt nên Hà rục rịch thiết lập lại sòng bạc để “kiếm cơm”. Trinh sát phát hiện hằng ngày có nhiều đối tượng nữ là giang hồ, dính dáng đến tội phạm, ma túy, mại dâm đến nhà Kiệt nên để mắt, phát hiện Hà điều hành một ổ bạc lớn ở đây.

Hà, Dũng, Châu (từ trái qua) tại công an và hung khí thu giữ tại nhà Dũng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhà của Hà cạnh nhà em trai, nằm gần cuối đường hẻm, lối đi vào nhỏ, ngoằn ngoèo, liên thông với rất nhiều con hẻm khác. Phía sau cùng là con rạch cây cối um tùm được Hà tận dụng để các con bạc tháo chạy khi bị động. Hà còn tổ chức các đối tượng bảo kê, cảnh giới từ hẻm vào trong nhà.

Các trinh sát xác định: Hà thuê Dũng “sắt” (từng có ba tiền án) vừa điều hành sòng bạc, vừa làm nhà cái ăn thua với con bạc. Phía ngoài có Vũ Đức Hoàng làm nhiệm vụ cảnh giới, điểm mặt các con bạc khi ra vào. Tại sòng, Phạm Ngọc Châu làm nhiệm vụ thu xâu 2% tiền thắng của các con bạc. Hà còn trang bị bốn chiếc camera để quan sát khắp các phía ở khu vực xung quanh.

Sòng bạc của Gái Bé có khi tổ chức trong nhà, có khi đưa ra ngoài tận đường hẻm.

“Để thâm nhập được vào bên trong, anh em phải cải trang thành nhiều thành phần mới điều nghiên được thủ đoạn hoạt động của sòng bạc” - một trinh sát hình sự cho hay.

Sau khi xác định quy luật, các ngóc ngách ở khu vực ổ bạc, lực lượng cảnh sát “cất vó”. Khi thấy dáng cảnh sát, Hà nhanh chân chạy vào một nhà hàng xóm ẩn nấp nhưng bà trùm cùng đàn em và hơn 20 con bạc đều bị bắt giữ. Tổng cộng tại hiện trường công an đã thu giữ gần 40 triệu đồng, 25 bộ bài.

Khám xét nơi ở của Dũng “sắt”, công an thu giữ mã tấu, kiếm Nhật và một bật lửa có hình khẩu súng rulô.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Hà, ba đàn em và hơn 10 bị can khác về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Gia đình Kiệt làm nghề đổ rác thuê ở khu vực Sở Thùng (“đất lành” của giới giang hồ từ trước 1975). Kiệt từng bị bắt về hành vi cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Do nhiễm HIV giai đoạn cuối, Kiệt được đình chỉ thi hành án và tuyên bố rửa tay gác kiếm, nuôi heo rừng ở khu vực khu đất của gia đình.

Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc vì thực chất Kiệt tổ chức tổ hợp gồm đá gà, đánh bài quy mô lớn, đặt camera cảnh giới, bố trí người canh chừng dày đặc. Tháng 5-2015, Kiệt và đàn em đã bị cảnh sát TP.HCM hốt gọn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm