Đưa cựu Phó Chủ tịch Khánh Hòa từ bệnh viện về trại giam

Chiều 1-6, một nguồn tin xác nhận với PLO lực lượng chức năng đã đưa ông Đào Công Thiên (59 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), từ BV Đa khoa Khánh Hòa đến trại tạm giam Công an tỉnh này.

Nguồn tin cho biết thêm hiện sức khỏe ông Thiên bình thường, đảm bảo phục vụ công tác điều tra.

Ông Đào Công Thiên khi đang giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 20-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực thi lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Đào Công Thiên.

Tuy nhiên, ông Thiên đã được người thân đưa đến nhập viện tại BV Quân y 87 (ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) từ chiều hôm trước.

Sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng đối với ông Đào Công Thiên, trưa 20-5 ông Thiên được lực lượng chức năng đưa đến khu điều trị bệnh dành cho bị can, bị cáo, phạm nhân tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và được lực lượng công an giám sát chặt chẽ.

Sau đó, Hội đồng Y khoa tỉnh Khánh Hòa xác định ông Thiên được điều trị nội trú tại BV Đa khoa Khánh Hòa trong thời gian một tuần. Đến ngày 28-5, bị can Thiên được đưa đến trại tạm giam theo lệnh bắt tạm giam trước đó để phục vụ điều tra.

Cổng nhà ông Đào Công Thiên khi lực lượng chức năng khám xét chỗ ở ông này. Ảnh: BTL

Như PLO đã thông tin, ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Đào Công Thiên và ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT. Hai cự lãnh đạo này bị điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đây là hai bị can đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, tức khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Vụ án này vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30-3.

Theo một nguồn tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định ông Thiên và ông Thái có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thực hiện dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa. Trong đó, ông Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá, phê duyệt giá đất quá thấp, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng đối với Nhà nước.

Còn với cương vị giám đốc Sở TN&MT, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Tấn Thái đã lập hồ sơ xác định giá khu đất trụ sở Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.  

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm