Đưa con đi tập bơi, hai cha con đuối nước thương tâm

Nạn nhân của vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều nay là anh Hoàng Văn Thủy (54 tuổi) và cháu Hoàng Thị Cẩm Tú (11 tuổi) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Được biết trưa 28-8, anh Thủy có uống rượu. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, anh đưa bé Tú ra hồ nước ở thôn Khe Giao 1 (xã Ngọc Sơn) để tắm và tập bơi cho con.

Trong quá trình tập bơi, cháu Tú không may sảy chân xuống vùng nước sâu, bị đuối nước. Anh Thủy liền lao ra tìm, cứu Tú nhưng không may hai cha con cùng tử vong.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân mới tìm vớt được thi thể hai cha con anh Thủy.

Ông Nguyễn Thanh Quyết, Bí Thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn, cho biết anh Thủy quê ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đến xã Ngọc Sơn lập nghiệp.

Theo người nhà thông tin, trước khi đưa con đi tắm và tập bơi anh Thủy có uống rượu nên khi xảy ra sự việc có thể anh đã không bình tĩnh để xử lý được. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và đang hỗ trợ cùng gia đình anh Thủy lo tang lễ hai cha con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm