Đưa cả tấn heo bẩn vào TP HCM tiêu thụ bị bắt giữ

Chiều nay (19-8), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm CSGT Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt giữ xe khách đang vận chuyển gần 1 tấn nầm, đuôi heo không rõ nguồn gốc  vào TP HCM tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại km số 309 thuộc địa phận xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) tổ tuần tra kiểm soát của Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách BKS 30Z - 7327 đang vận chuyển 9,9 tạ nầm và đuôi gân lợn đi tiêu thụ.

Kiểm tra ngay tại chỗ, lái xe Nguyễn Văn Vọng (43 tuổi) ,ngụ ở TP Nha Trang, Khánh Hoà không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thịt heo nói trên có nguồn gốc cụ thể từ đâu.

Chưa kịp đưa heo bẩn vào TP HCM tiêu thụ thì bị Công an Thanh Hóa bắt giữ trên đường vận chuyển. Ảnh: Minh Phương

Lời khai ban đầu của lái xe với cơ quan công an, số thịt heo này được thuê vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để tiêu thụ.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đây vào khoảng tháng 5-2017 lái xe Nguyễn Văn Vọng đã từng bị xử lý về hành vi vận chuyển 9.000 lọ mỹ phẩm Ngọc Kiều loại 10ml không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho Chi Cục quản lý thị trường tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm