Đồng Nai: Phá đường dây buôn xăng giả, thu giữ 100 tỉ tiền mặt

Ngày 9-2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ khoảng 200 triệu lít xăng giả liên quan tại nhiều tỉnh thành.

Có 26 người trong đường dây bị bắt giữ để điều tra về các tội buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và mua bán trái phép hóa đơn…

Công an bắt giữ xà lan chở xăng giả, kém chất lượng đi tiêu thụ. Ảnh: CACC

Theo thông tin của Công an Đồng Nai, khi triệt phá chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, năm sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, sáu xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan khác.

Theo công an Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, công an phát hiện một số cây xăng trên địa bàn có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng. Công an đã xác lập chuyên án.

Lần theo dấu vết, công an phát hiện những người trong đường dây lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành.

Nhóm này đã sử dụng tàu biển tải trọng lớn nhập xăng từ phao số 0, pha chế thành xăng A95 kém chất lượng và dung các tàu, sà lam nhỏ chuyển xăng về các kho chứa dọc các tuyến song lớn ở nhiều tỉnh thành.

Sau đó, số xăng kém chất lượng sẽ được các xe bồn đưa đến các cây xăng tiêu thụ.

Nhóm này sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh, Vĩnh Long để neo đậu các tàu sà lan bơm hút xăng và tổ chức lực lượng bảo vệ xung quanh khu vực. Ở trên bờ, một nhóm người dùng nhà nuôi chim yến để cảnh giới.

Theo hồ sơ công an, hàng ngày đường dây này cung cấp cho thị trường trung bình 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Sơ bộ, từ tháng 8-2020 đến nay, nhóm người này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đêm 6-2, Công an Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của nhóm sản xuất xăng giả tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, bắt quả tang việc nhập lậu xăng trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Công an Đồng Nai xác định Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM), Nguyễn Hữu Tứ ( SN 1966, ngụ Vĩnh Long ) là hai nghi can cầm đầu, phân công những người khác thực hiện việc nhập xăng, pha chế, hợp thức hóa chứng từ trong nhiều năm.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm