Đồng Nai: Nguyên chủ tịch huyện Vĩnh Cửu bị truy tố ba tội

Trong đó có vụ cấp chủ quyền đất vùng bán ngập lòng hồ Trị An cho một người khác để sau đó người này hưởng tiền bồi thường.

Theo cáo trạng, nguyên chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Hoàng Huynh bị truy tố về ba tội cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên chủ tịch thị trấn Vĩnh An Nguyễn Ngọc Chiến bị truy tố về hai tội cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nghĩa bị truy tố về ba tội như bị can Huynh. Nguyên trưởng phòng Kinh tế Lê Toàn Hiếu bị truy tố về tội cố ý làm trái.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Vũ Đình Ngôn (nguyên cán bộ phòng Tài chính), Nguyễn Thành Sơn (nguyên cán bộ địa chính thị trấn), Nguyễn Minh Huấn (nguyên trưởng phòng Tài chính) và Vũ Tuấn Ngọc (nguyên cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường). Riêng hành vi cố ý làm trái của ông Võ Văn Nở, Phó Chủ tịch huyện, cơ quan điều tra cho rằng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đề nghị UBND huyện xử lý hành chính.

THÁI BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm