Đồng Nai: Bị ong đốt, bà cụ 76 tuổi chết

Trước đó, bà N. ra hàng rào hái khổ qua nấu canh thì bị một bầy ong vò vẽ trong bụi cây tấn công. Người nhà đưa bà đến Bệnh viện Suối Tre cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bà N. được chạy thận nhân tạo, giải độc, do dộc tố ngấm nặng bà N. không qua khỏi.

Theo bác sĩ độc tố của ong vò vẽ có thể làm cho người bị chích suy tim, suy thận, suy thần kinh... tùy vào cơ địa của mỗi người. Có trường hợp bị một con ong chích nếu không cứu chữa kịp vẫn chết.

D.TÍNH H.THÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm