Đôi nam nữ ôm nhau bốc cháy như đuốc

Ngày 13-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Hồng Luân (hay còn gọi là Bom, 36 tuổi, thường trú quận Phú Nhuận) để điều tra, xử lý về hành vi dùng xăng đốt chị L.Th.Th. (27 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Bình Tân).
Theo thông tin ban đầu, Luân và chị Th. có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chị Th. chủ động chia tay Luân.

Luân khai do muốn níu kéo tình cảm với bạn gái nên tưới xăng đốt.

19 giờ 15 ngày 9-1, Luân đến quán cà phê trên quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nơi chị Th. làm việc để nói chuyện nhưng cô gái không gặp mặt.

Sau đó, Luân có to tiếng và đi mua một chai xăng về dọa nếu chị Th. không ra sẽ đốt quán nên chị Th. phải đi ra gặp mặt. Cả hai đi một quãng đến gần một tiệm hớt tóc gần đó thì dừng lại và xảy ra cự cãi.
Bất ngờ, Luân lấy chai xăng đổ lên người mình và bạn gái rồi châm lửa đốt. Phát hiện đôi nam nữ ôm nhau bốc cháy, người phụ nữ đang làm tóc cho khách trong tiệm lao ra dập lửa.
Luân bị bỏng nhẹ sau đó đã bỏ đi, riêng chị Th. bị bỏng độ 1-2 ở vùng mặt, lưng được đưa đi cấp cứu.
Tại cơ quan điều tra, Luân khai đổ xăng châm lửa chủ yếu là để đe dọa chị Th. với mong muốn níu kéo tình cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm