Đôi bạn rủ nhau trộm hàng loạt xe máy

Ngày 16-3, Công an TP Tam Kỳ cho biết đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Lạc (29 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Anh. Ảnh: THANH NHẬT

Theo đó, trưa 4-3, Anh đi bộ trên các tuyến đường TP Tam Kỳ tìm những nhà có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến đường Trần Cao Vân, Anh thấy chiếc xe máy Exiter để bên trong nhà anh HVK nên đột nhập lấy trộm.

Tối cùng ngày, Anh chạy chiếc xe vừa trộm được đến huyện Phú Ninh bán cho một người với giá 15 triệu đồng.

Sau đó, Anh rủ thêm bạn là Nguyễn Xuân Lạc chạy xe máy lòng vòng quanh TP Tam Kỳ tìm tài sản để trộm.

Rạng sáng 5-3, tại phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ), cả hai phát hiện sáu chiếc xe máy bên trong nhà một người dân.

Lúc này, Lạc đứng ngoài canh giữ, Anh phá khóa cổng ngôi nhà rồi vào bên trong lấy hai chiếc Honda Air Blade và Super Dream dắt ra để bên ngoài.

Nguyễn Xuân Lạc tại Công an TP Tam Kỳ. Ảnh: THANH NHẬT

Tiếp đó, Anh chạy xe Air Blade vừa trộm được cùng Lạc đến khu vực bờ hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh) cất giấu rồi quay lại với ý định sẽ lấy tiếp chiếc xe còn lại. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy khu vực này có nhiều người dân nên cả hai bỏ đi.

Đến tối 5-3, cả hai đi vào xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) lấy trộm thêm một chiếc xe máy khác.

Nhận tin báo của người dân, Công an TP Tam Kỳ đã vào cuộc điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ đã khoanh vùng và mời Anh đến làm việc.

Công an tạm giữ ba chiếc xe máy do Anh và Lạc trộm được. Ảnh: THANH NHẬT

Tại cơ quan điều tra, Anh thừa nhận hành vi trộm cắp. Đến ngày 10-3, Công an TP Tam Kỳ tiếp tục mời Lạc đến làm việc và bắt tạm giam cả hai để điều tra.

Công an TP Tam Kỳ cũng tạm giữ bốn chiếc xe máy trên cùng các tang vật liên quan.

Được biết, cả hai từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chấp hành xong án phạt tù năm 2019.

Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ điều tra làm rõ.

Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ súng và ô tô
Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ súng và ô tô
(PLO)- Đây là chuyên án bắt giữ được số người và lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn khu vực biên giới, do Bộ đội biên phòng Kon Tum thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm