Điều tra vụ khai báo mất trộm 1,2 tỉ đồng

Cụ thể, theo trình báo của ông PTA (ngụ khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9), khoảng 21 giờ ngày 22-12, ông đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ở dưới tầng trệt. Sau đó ông A. kiểm tra thì phát hiện mất tài sản gồm 34 triệu đồng, 1.100 USD, một đồng hồ đính kim cương, bảy lượng vàng… Theo ông A, tổng giá trị tài sản lên đến khoảng 1,2 tỉ đồng.

Do vụ mất trộm có giá trị tài sản lớn nên Công an quận 9 đã vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm của vụ trộm.

Cùng ngày, nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết cũng đang tiến hành truy xét thủ phạm đột nhập nhà dân lấy trộm két sắt ở thị trấn Tân Túc. Bên trong két có giấy tờ nhà đất và 400 triệu đồng.

Theo trình báo của bà ĐTN (ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Túc), khoảng 4 giờ sáng 19-12, bà đi bán hàng về nhà, nhìn thấy cửa chính của nhà bị kẻ gian cắt khóa. Tá hỏa, bà N. vào nhà kiểm tra mới biết két sắt trong phòng ngủ đã biến mất. Trong quá trình điều tra, ngày 21-12, Công an huyện Bình Chánh phát hiện một két sắt bị vứt bỏ tại bãi đất trống trước nhà C14/14B thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Túc. Công an thu giữ két sắt và một đục sắt nằm bên cạnh. Trong chiếc két sắt này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng sổ hộ khẩu của bà ĐTN.

M.KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm