Điều tra vụ chém người trước quán bar

Theo tường trình của anh Huy, vào lúc 22 giờ ngày 30-10, anh cùng ba người bạn vào quán bar MTM vui chơi. Đến hơn 0 giờ ngày 31-10 xuất hiện một nhóm thanh niên, trong đó anh Huy nhận diện được hai người có tên thường gọi là Ng. “Tâm” và C. “chó” ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa.

Nạn nhân Phạm Ngọc Anh Huy sau khi bị hành hung, chém gây thương tích. Ảnh: PT

Khi thấy anh Huy và nhóm bạn đang ngồi trong quán bar, Ng. “Tâm” sấn đến nắm cổ áo kêu anh Huy: “Mày ra ngoài đây tụi tao nói chuyện”. Nguyên do trước đó một người bạn của anh Huy có xảy ra xích mích với nhóm Ng. Nghĩ mình vô can nên cần giải thích rõ và không muốn gây ảnh hưởng đến mọi người trong quán bar nên anh Huy đồng ý ra ngoài. Khi vừa bước ra đường, bất ngờ Ng. “Tâm” dùng dao thủ sẵn trong người chém Huy. Hoảng sợ, nạn nhân đưa tay ra đỡ nên bị lưỡi dao cứa vào tay trái bị thương. Cùng lúc C. “chó” cũng rút dao ra tấn công. Anh Huy cố bỏ chạy được vài mét thì bị các sát thủ đuổi theo hành hung, đâm thêm một nhát vào vai trái. Trong giây phút thập tử nhất sinh, anh Huy gượng hết sức đứng dậy chạy tiếp. Sau khi chạy thoát, nạn nhân vẫy taxi chở đến BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu, khâu các vết thương. Ngay khi xuất viện, anh Huy liền đến Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) trình báo vụ việc.

Hiện Công an phường Thống Nhất đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG - PHONG TẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm