Điều tra vụ bé trai 16 tháng tử vong

Sáng 9-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang chờ kết luận của cơ quan pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé Nguyễn Đức H.B. (16 tháng tuổi).

Điều tra vụ bé trai 16 tháng tử vong ảnh 1

Cháu B. được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: LT

Cháu B. là con của anh Nguyễn Đức Kim (ngụ tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Theo lời của anh Kim, từ ngày 20-11, gia đình có đưa cháu B. đến gửi nhà bà Nguyễn Thị Thái (trú tổ 21, Hòa Thọ Tây) trông nom giùm. Đến chiều 8-12, anh Kim nhận được điện thoại của con gái bà Thái thông báo về việc cháu B. bị đau. Sau đó, mẹ con bà Thái đưa cháu B. đến BV Cẩm Lệ cấp cứu rồi chuyển xuống BV Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi anh Kim đến bệnh viện thì cháu đã tử vong. Bệnh viện xác định cháu B. bị nứt sọ não, tụ máu não.

Khi gia đình hỏi nguyên nhân thì bà Thái nói, cháu B. bị té lúc ngồi trên ghế và bị ngã ngửa ra phía sau nên bị chấn thương sọ não. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc, đồng thời tiến hành giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm