Điều tra nhóm chuyên ‘làm luật' lĩnh vực rác thải ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương cho biết các phòng nghiệp vụ và Công an TP Hải Dương đang điều tra xử lý đối với băng nhóm do Hoàng Văn Trưởng (Trưởng “hàng”, 36 tuổi, trú phường Tân Bình, TP Hải Dương) cầm đầu.

Ngoài Trưởng “hàng” còn có bốn đàn em khác cũng bị điều tra gồm Phùng Đức Tâm (33 tuổi), Đinh Văn Long (29 tuổi, cùng trú TP Hải Dương), Trần Khắc Quý (47 tuổi, trú huyện Kinh Môn) và Trần Thanh Thức (32 tuổi, trú Hải Phòng).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, băng nhóm giang hồ do Trưởng “hàng” cầm đầu đã gây ra các vụ án cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Băng nhóm này còn có dấu hiệu của hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo công an, nhóm Trưởng “hàng” đã nhiều lần đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu công nghiệp phải nộp tiền “bảo kê”.

Nhóm này đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản.

Băng nhóm Trưởng “hàng” còn nhận "chạy", giải quyết các vụ phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi kiểu “xã hội đen” để vụ lợi, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những cá nhân, tổ chức đã bị băng nhóm tội phạm Trưởng “hàng” xâm hại hãy liên hệ, gửi đơn tố cáo cơ quan công an để cơ quan chức năng xử lý đối với nhóm tội phạm này. Tổ chức, cá nhân nào bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổ chức cá nhân gửi đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương tại số 106 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, điện thoại 069.2829.231.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm