Điều tra 5 tàu cá bị cháy rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Định cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Lực lượng công an kiểm tra hiện trường vụ cháy tàu cá. Ảnh: NO

Khoảng 22 giờ ngày 18-10, một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngư dân trên các tàu neo đậu gần đó phá dây neo, đưa tàu ra xa để ngăn chặn đám cháy lan sang. Tuy nhiên, tàu bị cháy trôi tự do trong khu vực neo đậu của cảng cá Quy Nhơn, va vào nhiều tàu khác.

Trong khi đó, thời điểm đó có gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan sang bốn tàu cá khác.

Năm tàu cá bị cháy dữ dội trong đêm. Ảnh: CTV

Đến khoảng 2 giờ ngày 19-10, đám cháy mới được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định dập tắt. Tuy nhiên, năm tàu cá đã bị lửa hư hỏng nặng, gồm các tàu BĐ-10510 TS, BĐ- 10344 TS, BĐ- 91408 TS, BĐ- 96805 TS, BĐ -97036 TS, ước thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý cảng cá Quy Nhơn, thời điểm xảy ra vụ cháy trong khu vực cảng cá này có hơn 100 tàu cá đang neo đậu.

Một số hình ảnh sau vụ cháy:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm