Đi làm đường băng cản lửa, nam sinh lớp 10 đuối nước

Sáng 9-4, để phòng, chống cháy rừng, Ban chấp hành Đoàn xã Diễn Thắng phát động đoàn viên, thanh niên lên rừng trên địa bàn xã phát, chặt cây cỏ làm đường băng cản lửa.

Hưởng ứng chương trình trên, em Nguyễn Văn Thạch (16 tuổi, học lớp 10, Trường THPT Diễn Châu 5, trú xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) cùng các đoàn viên đi lên núi Cao Sơn, huyện Diễn Châu giáp huyện Yên Thành (Nghệ An) tích cực thu dọn, phát chặt cây cỏ, lá khô để làm đường băng. Việc làm đường băng cản lửa này nhằm hạn chế lửa cháy lan ra cả khu rừng.

"Đến trưa cùng ngày, sau khi ăn trưa tại khu rừng thì Đoàn xã Diễn Thắng đã thông báo các đoàn viên nghỉ tại chỗ để buổi chiều tiếp tục ra quân làm đường băng. Tuy nhiên, do nắng nóng oi bức, có bốn thanh niên tự xuống đập nước gần đó để tắm mát. Ban đầu em Thạch không biết bơi nên ngồi trên bờ trông coi quần áo cho các bạn. Nhưng khi thấy các bạn bơi ra xa, em Thạch cũng xuống tắm rồi xảy ra đuối nước" - ông Trần Đức Thành, Chủ tịch xã Diễn Thắng, cho biết.

Ông Thành cũng cho biết hoàn cảnh gia đình em Thạch khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương cùng nhà trường và người thân đã làm thủ tục lễ an táng em Thạch. Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Diễn Thắng đã trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình em Thạch.

Trong 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra năm vụ đuối nước khiến bảy người tử vong và mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm