Đề nghị truy tố gã bạn trai tham lam

​Theo kết luận điều tra, Cường và chị HTN (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) có mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội Zalo. Cường mời chị N. đến quán cà phê. Khi đến quán, chị N. bỏ ĐTDĐ iPhone 4S vào túi xách của mình và đưa Cường bỏ vào cốp xe cất giữ. Thấy vậy, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt, Cường giả vờ ra ngoài đi vệ sinh rồi ra bãi gửi xe mở cốp xe lấy chiếc điện thoại và 2 triệu đồng tiền mặt rồi tiếp tục vào quán uống cà phê với chị N. Sau đó chị N. kiểm tra túi xách phát hiện mất chiếc điện thoại và tiền nên gọi cho Cường nhưng Cường không nghe máy. Chị N. nhắn tin cho Cường xin lại tài sản thì Cường yêu cầu chị phải đi nhà nghỉ với Cường thì mới trả.

Ngày 2-8, khi Cường chở chị N. đến nhà nghỉ thì bị công an bắt giữ.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm