Đề nghị kỷ luật Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Theo đó, giám đốc Sở là ông Nguyễn Tấn Tranh và hai phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Chín, ông Nguyễn Hùng Vĩ bị đề nghị kỷ luật với hình thức khiển trách. Ngoài ra, đoàn cũng đang xem xét để đề nghị có hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Cẩm Nhung, Trưởng phòng Kế toán và bác sĩ Tôn Thị Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở.

Lý do là Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã thiếu kiểm tra nhắc nhở dẫn đến việc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã lạm thu tiền việc phí hơn 7,5 tỷ đồng của bệnh nhân. Đồng thời trong hai năm 2005-2006 đã có tới sáu sản phụ và 131 trẻ sơ sinh tử vong ở bệnh viện này. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã kỷ luật với hình thức cách chức đối với Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trương Thị Phương về những vụ việc này.

H.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm