Đầu nậu “thần dược phòng the” xộ khám

2.274 hộp Viagra (gần 10.000 viên), 13 hộp Viagra nước, 150 hộp (3.000 viên) Cialis, 600 viên Lexomil, 2.100 viên Alcobus2, 12 chai thuốc kích dục hiệu Recd, 3 hộp thuốc kích dục hình ĐTDĐ, 330 hộp thuốc tân dược có hình chó sói sản xuất tại Trung Quốc, 12 chai thuốc kích dục hiệu Blach Leopark cùng 22 dụng cụ kích dục... Từ lời khai của Quân, CA kiểm tra tại số 12/5 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, thu thêm 390 hộp thuốc Fugacar (loại hộp 1 viên).

Quân khai nhận, năm 2010 y làm cho quầy thuốc P. ở Q10 và quen biết đối tượng tên Nghĩa (không rõ địa chỉ). Từ đó Quân chuyển ra làm ăn riêng, mua bán sỉ và lẻ tân dược nhưng không có giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Nguồn gốc Viagra và Cialis Quân mua của Nghĩa qua điện thoại rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/vỉ. Điểm giao dịch thường diễn ra ở chân cầu Hậu Giang, Q6. Ngoài ra, Quân khai nhận còn lấy hàng “độc” từ một số ki-ốt thuộc Trung tâm dược Q10, rồi móc nối bán cho mối ở các tỉnh và bán lẻ cho khách vãng lai.

Thuốc Fugacar thu được Quân khai của một đối tượng tên Thủy nhờ bán dùm nên không biết thật hay giả. Theo kết luận của đơn vị giám định thì loại thuốc này không đạt chỉ tiêu, tính chất theo chuẩn cơ sở. Riêng các viên thuốc Viagra của Quân được giám định với kết quả hình dáng bên ngoài không giống với viên Viagra chuẩn, hàm lượng sildenafil có khoảng 30% so với mẫu thuốc Viagra chuẩn. Đối với số lượng lớn thuốc khác có nguồn gốc từ Trung Quốc và một số nơi khác đều không có nhãn hiệu rõ ràng nên không có mẫu chuẩn để giám định.

Hiện vụ án đang được CQĐT tiếp tục xử lý.

Theo  LÊ BÌNH  (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm