Đầu độc rừng thông, sáu người bị bắt tạm giam

Ngày 15-8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khởi tố và bắt tạm giam sáu người về tội hủy hoại rừng. Họ gồm: Nguyễn Tấn Hùng, Huỳnh Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Pho, Trần Nguyễn Long Thành, Nguyễn Duy, Nguyễn Phước Tường (đều quê Lâm Đồng).

Nhiều cây thông có tuổi đời hàng chục năm bị đầu độc. Ảnh: ĐT

Trước đó, tại Tiểu khu 460 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã xảy ra một vụ hạ độc rừng thông khiến hàng trăm cây thông 33 năm tuổi bị chết đứng.

Theo điều tra, diện tích rừng lớn với 333 cây thông ba lá trên 33 năm tuổi bị đầu độc chết đứng, khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 149 m3. Thông chết do bị khoan lỗ, ken gốc và đào xung quanh, đổ hóa chất đầu độc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm