Dập tắt đám cháy thực bì trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, tối 23-2, người dân đi tham quan phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ đám thực bì ven đường phía đông bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) TP Đà Nẵng.

Đám cháy gặp gió to dễ lan rộng và có thể gây cháy rừng ở bán đảo này nên mọi người gọi cứu hỏa.

Thời điểm người dân phát hiện đám cháy. Ảnh: HH

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Sơn Trà đã lập tức điều xe chuyên dụng và các chiến sĩ đến hiện trường dập tắt lửa. 

Rất may đám cháy được khống chế nhanh chóng nên không cháy lan vào rừng. Một biển báo giao thông bị cháy đen.

Thực bì và biển báo bị cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo một cán bộ PCCC, có nhiều du khách và người dân lên bán đảo Sơn Trà tham quan nhưng thiếu ý thức bảo vệ rừng, đốt rác, họ nướng đồ ăn xong không dập lửa. Nếu đám cháy không được phát hiện sớm có thể thiệt hại rất nặng.

Bán đảo Sơn Trà được xem là lá phổi xanh của TP Đà Nẵng, nơi đây có nhiều động vật quý hiếm, đặc biệt là loài voọc chà vá chân nâu - được xem là nữ hoàng linh trưởng, nằm trong sách đỏ.

Xe chữa cháy tham gia dập lửa. Ảnh: HẢI HIẾU

Cảnh sát PCCC đang tìm người gây ra đám cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm