Dập đám cháy ở Bình Chánh, 1 cảnh sát bị thương

Chiều 30-10, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường đám cháy kho nhớt tái chế trên địa bàn xã Bình Hưng để phục vụ khám nghiệm, điều tra.

Đám cháy bùng phát dữ dội từ kho nhớt thải trên địa bàn xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) trưa 30-10. Ảnh: HT

Trưa cùng ngày, người dân sống gần kho nhớt nói trên hốt hoảng nghe thấy tiếng nổ và khói lửa bùng phát dữ dội từ khu vực chứa nhớt rộng hơn 300 m2.

Lực lượng tại chỗ huy động phương tiện tiếp cận khống chế nhưng bất thành. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nhanh chóng lan rộng, khói lửa khét lẹt bao trùm khu vực rộng lớn.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn trong ít phút. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM huy động 7 xe cùng 39 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC quận 7 đến hiện trường dập tắt đám cháy sau ít phút.

Theo một số người dân, trong quá trình dập lửa một chiến sĩ đã bị thương nhẹ.

Đám cháy thiêu rụi nhiều thùng nhớt bên trong khu vực kho. Ảnh: HT

Hỏa hoạn gây thiệt hại trên diện tích vài chục mét vuông với nhiều thùng nhớt tái chế cháy rụi.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm