Đào giếng thuê, hai người bị điện giật thương vong

Vụ tai nạn khiến anh Lộc Văn Cương (28 tuổi, trú thôn Ea Bi, xã ĐlieYa) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Văn Trung (22 tuổi, trú cùng thôn) bị thương nặng nguy kịch.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường.

Ông Y Teo Nie cho biết sáng 31-7, hai anh Cương và Trung nhận đào giếng thuê cho ông Phạm Văn Muôn (trú cùng thôn).

Cả hai thống nhất anh Trung xuống giếng đào đất, còn anh Cương ở trên điều khiển máy tời đất và máy bơm hút nước.

Trong lúc điều khiển máy tời đất, anh Cương đã chạm tay vào dây điện bị hở và bị điện giật ngã xuống đất. Nghe tiếng đồng nghiệp thét lên ở phía trên, anh Trung đang ở dưới giếng sâu vội trèo lên để xem xét. Khi lên gần tới miệng giếng, tay anh Trung chạm vào trụ sắt đặt máy tời đất và cũng bị điện giật rơi xuống đáy giếng từ độ cao khoảng 15 m.

Nghe tiếng thét của anh Trung và Cương, người dân cạnh đó đã chạy sang ngắt điện đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân Cương đã tử vong, riêng anh Trung được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Krông Năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm