Đào buồng giam bỏ trốn nhiều năm vẫn không thoát

Năm 2005, Duy bị Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tạm giam, Duy đã cùng những phạm nhân khác dùng vật cứng để đào, khoét buồng giam và trốn thoát. Duy sau đó về trốn ở huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Thời gian gần đây Duy tới phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) xin làm nghề phụ hồ trước khi bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. Trước đó, các đồng phạm trốn cùng Duy đã bị bắt lại.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm