Danh tính nạn nhân trong vụ lật xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trong số 12 người thương vong, hai nạn nhân tử vong được xác định là Vũ Văn Tuân (33 tuổi, trú Kiến Xương, Thái Bình) và Đinh Công Hoan (63 tuổi, trú Kim Sơn, Ninh Bình).

10 nạn nhân còn lại bị thương gồm chín người lớn và một trẻ em được xác định là: Phạm Thanh Mai (2,5 tuổi), Vũ Thị Nga (27 tuổi), Phan Thế Mạnh (24 tuổi), Vũ Thị Mát (24 tuổi), Phạm Thị Hà (33 tuổi), Phạm Văn Đồng (26 tuổi), Đinh Quang Trung (19 tuổi), Phạm Văn Đoàn (43 tuổi), Trần Thanh Bình (60 tuổi, cả chín người đều trú Kim Sơn, Ninh Bình) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, trú Tiền Hải, Thái Bình).

Hiện tại 10 nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai (Hà Nội). Thông tin ban đầu, cả 10 nạn nhân đều bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, chân, tay nhưng may mắn không ai quá nặng và mọi người đều tỉnh táo. Riêng em bé và mẹ chỉ bị xây xước nhẹ, bệnh viện đã sơ cứu hai mẹ con, hiện tâm lý đã ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Otofun

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 6-9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng làm hai người chết, 10 người bị thương.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển số 35N-91xx chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội, đến Km 205 thì bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật nhào xuống đường.

Được biết thời điểm xảy vụ tai nạn thời tiết mưa to và kéo dài, chiếc xe khách tự lật, không va chạm với xe nào.

Một nhân chứng tại hiện trường cũng cho biết vụ tai nạn bất ngờ khiến nhiều hành khách hoảng loạn, gào khóc trong xe. Ngay sau khi chiếc xe bị lật, nhiều người đã cố gắng chui ra ngoài để thoát thân.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm