Danh tính 8 nạn nhân vụ cháy khủng khiếp ở quận 11

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn bùng vào khoảng 16 giờ 58 phút tại nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11.

Vụ cháy khiến 8 người trong căn nhà tử vong. Ảnh HT

Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích 126 m2 khiến tám người chết ngạt. Trong đó ba người chết tại tầng trệt, bốn người phát hiện ở nhà vệ sinh lầu 2 và một người ở chân cầu thang.

Danh tính các nạn nhân gồm:

1/ Ông Hồ Đình Thắng, sinh năm 1978 chủ nhà

2/ Cháu Hồ Đình Nam, sinh năm 2012

3/ Cháu Lê Kim Tuyến, sinh năm 2003

4/ Cháu Lê Ngân Tuyến, sinh năm 2008

5/ cháu Lê Tân Tuyến, sinh năm 2012

6/ Cháu Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2006

7/ Cô giáo: Chưa rõ danh tính.

8/ Một nạn nhân ở chân cầu thang. 

Tổng số nạn nhân chết trong vụ này là tám người.

Cảnh sát PCCC đã cứu được một người và bảo vệ đươc các căn nhà lân cận không để cháy lan.

Ban đầu xác định căn nhà có 1 cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám cháy lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn, nên bị ngạt khói, tử vong.

Khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận 11 đã phối hợp với quận 10 và Đội chữa cháy khu vực 1 thuộc phòng PC07 với tổng cộng 18 xe và 97 cán bộ chiến sĩ.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.