Danh tính 3 nạn nhân tử vong vụ thảm án karaoke ở Hòa Bình

Theo ghi nhận của PLO trong sáng 22-2, Cơ quan CSĐ Công an tỉnh Hòa Bình và VKSND cùng cấp tiếp tục phong tỏa hiện trường, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Luxury (thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) làm nhiều người thương vong.

Cơ quan CSĐT\Công an tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án. Ảnh: ĐT

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ án mạng tối 21-2, có 14 người vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury có địa chỉ ở huyện Lương Sơn.

Đến khoảng 19 giờ, Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ngụ tại Gò Chè, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) rời phòng hát đến quầy lễ tân mượn một con dao gọt hoa quả.

Sau đó, Dũng cầm dao lên phòng hát rồi đâm loạn xạ vào nhóm người đi hát cùng rồi dùng dao đâm vào ngực mình. Hậu quả vụ việc đã khiến ba người tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương.

Quán karaoke có địa chỉ ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình, nơi xảy ra vụ thảm án khiến ba người chết, năm người bị thương. Ảnh: ĐT

Hiện nghi phạm gây án bị thương nặng nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công khiến nhiều người thương vong.

Công an tỉnh Hòa Bình đã khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh theo quy định.

Danh tính ba người tử vong gồm: Trần Văn Sơn (33 tuổi), Nguyễn Thị Bạch Linh (31 tuổi), Cao Thu Nga (28 tuổi, đều ngụ ở Hà Nội).

Năm người bị thương gồm Bùi Trà My (21 tuổi, ngụ Thái Nguyên), Đỗ Khánh Linh (23 tuổi, ngụ Hà Nam), Trần Văn Điệp (35 tuổi), Đỗ Tiến Đạt (34 tuổi) và Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, cùng ngụ ở Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm