Đánh thẳng ô tô vào khai trường than cướp tài sản

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an Đông Triều đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng : Đỗ Tiếp Cận (SN 1976) và Ngô Mạnh Thắng (SN 1982), trú tại Thôn Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều; Phùng Văn Vương (SN 1985) và Trần Mạnh Công (SN 1986), trú tại thôn Yên Dưỡng - Hồng Thái - Đông Triều về hành vi cướp tài sản.

Để có tiền ăn tiêu, 4 đối tượng này đã cùng đi xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29M-0672 lao thẳng vào khai trường mặt bằng 37, Công ty Than Hồng Thái để trộm cắp than. Bị bảo vệ ở đây ngăn cản, các đối tượng này đã đánh bảo vệ Nguyễn Văn Dũng cướp đi một thùng dầu 200 lít đưa lên ô tô. Nhưng khi đang định đưa tang vật  đi tiêu thụ, các đối tượng bị nhóm bảo vệ tại khai trường kịp thời ngăn lại.

Cùng ngày, tại khu vực Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, thuộc thôn Xuân Bình thị trấn Mạo Khê (Đông Triều), trong khi tuần tra, Công an Đông Triều đã bắt quả tang Đỗ Văn Anh (SN 1981) trú tại khu Vĩnh Tân, thị trấn Mạo Khê  và  Đinh Quốc Huy (SN 1987), trú tại Đông Hợp - Đông Xá (Vân Đồn), đang trộm cắp sắt thép.

Liên quan đến tình tình an ninh trật tự trên địa bàn, tại nhà Bế Thị Hoa (SN 1960), thôn 4 xã Tràng Lương - Đông Triều,  Công an huyện Đông Triều đã bắt quả tang 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc trên 8 triệu đồng,11 điện thoại. Ngoài ra còn thu được 14 xe máy.

Được biết, Hoa là đối tượng chủ nhà, chuyên cho các đối tượng thuê  nhà để đánh bạc với giá từ 200-300.000 đồng/ ngày.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Đông Triều  đã khởi tố vụ án, 15 bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Thế Cường (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm