Đánh sập điểm cá cược lớn nhất mùa World Cup, thu hơn 7 tỷ

Chiều 26/6, đại tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an thành phố, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet lớn nhất từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay.

7 người ở độ tuổi từ 30 đến 47 bị tạm giữ để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Nhiều phương tiện, thiết bị đánh bạc được thu giữ, cùng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng (gồm cả tiền đặt cửa và tiền thực tế luân chuyển qua lại các tài khoản).

Một số người bị tạm giữ trong đường dây cá độ
Một số con bạc bị tạm giữ trong đường dây cá độ "khủng". Ảnh:Việt Đức.

Đường dây này được cho là hoạt động trước ngày khai mạc giải bóng đá thế giới, do Dương Mạnh Tùng (30 tuổi, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/6, Tùng lập 13 tài khoản cá độ trên trang mạng nước ngoài, với giới hạn tín dụng là 25.000 USD. Từ số tài khoản gốc kể trên, thanh niên này tiếp tục nhân bản nhiều tài khoản con, giao cho đồng bọn quản lý để mở rộng mạng lưới tổ chức cá độ.

Nhiều thang vật liên quan bị cảnh sát thu giữ, niêm phong. Ảnh: Việt Đức.
Nhiều tang vật liên quan bị cảnh sát thu giữ, niêm phong. Ảnh:Việt Đức.

Cảnh sát xác định, nhóm của Tùng trực tiếp tổ chức cá độ, nhận cá độ của nhiều con bạc trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh.

"Đường dây này ngay khi hoạt động đã bị cảnh sát phát hiện, nhưng chúng tôi phải dày công dựng đầy đủ sơ đồ những kẻ liên quan mới tổ chức triệt xóa, bởi chỉ cần động một khâu, nhà cái quốc tế sẽ xóa hết dữ liệu, tài liệu người tham gia đánh bạc", thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng công an quận Hoàng Mai nói.

Đêm 24/6, cảnh sát đồng loạt bắt Tùng và đồng bọn, thu giữ tang vật. Đây là đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet lớn nhất bị triệt xóa từ đầu mùa World Cup đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm