Danh sách nạn nhân vụ tai nạn làm 5 người tử vong ở Hải Dương

Đến hơn 9 giờ sáng 23-7, số nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hải Dương là ít nhất bảy người, trong đó năm người tử vong và hai người bị thương.

Trục trước của xe tải bung khỏi thân xe sau cú tông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho hay khoảng 6 giờ 30 cùng ngày,  trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành), xe tải 29H-150.97 loại 8 tấn chở nước đóng chai đã tông vào dải phân cách rồi lật vào một đám đông gây nên vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Trước đó, một xe 16 chỗ đã tông một người đàn ông tên Huấn đi tập thể dục khiến ông Huấn tử vong. Khi vụ tai nạn này đang được xử lý, đám đông người dân quan sát chưa rời đi và một số công nhân đi xe máy đang chờ sang đường thì chiếc 29H-150.97 lao tới… Ngoài các nạn nhân bị đè thì có một người bị tông văng rồi bị một container đi qua cán trúng.

Dưới đây là các hình ảnh tại hiện trường:

Xe tải lật ngang đè lên khu vực có nhiều người dân đang xem một vụ tai nạn trước đó dẫn đến một tai nạn thảm khốc khác. 

Xe cẩu được điều đến cẩu các phương tiện.

Quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài .

Lực lượng chức năng chuyển các thùng nước rơi, giải phóng hiện trường.

 

Danh sách nạn nhân được thống kê sơ bộ.

Các vụ tai nạn chồng nhau khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài hàng km ở cả hai chiều.

Dưới đây là danh tính các nạn nhân tử vong:

1.     Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa

2.     Trương Minh Khang, sinh năm 1974, xã Cộng Hòa

3.     Hoàng Thị Em, sinh năm 1985, quê Sơn La, làm công nhân ở Hải Dương.

4.     Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002 xã Cộng Hòa

5.     Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Tâm, Lương Thị May, đều là công nhân.

Cách đó khoảng 2 km tại xã Lai Vu lúc 5 giờ 30 cũng có một vụ tai nạn xe  container tông một người dân là Lê Văn Huy, sinh năm 1976, tử  vong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm