Đánh phụ xe, cưỡng đoạt tài sản vì tranh giành khách

Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Minh Đức (SN 1991) và Phạm Hồng Hải (SN 1991, cùng trú phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 10 giờ ngày 27-11, tại ngã ba phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đón trả khách giữa hai ô tô khách 14B-014.75 và 14B-015.50.

Phạm Hồng Hải và Phạm Minh Đức là tài xế và phụ xe ô tô khách 14B-014.75 cho rằng anh Bùi Văn Quang, phụ xe ô tô khách 14B-015.50 đã cố tình đón mất khách của xe mình.

Phạm Hồng Hải (SN 1991). 

Phạm Minh Đức (SN 1991).

Hai đối tượng này đã chửi bới, yêu cầu anh Quang phải xuống xe để nói chuyện. Tuy nhiên, xe của anh Quang tiếp tục đi tiếp, Hải và Đức đã phóng xe đuổi theo và tạt đầu ép xe 14B-015.50 vào lề đường để chặn.

Sau khi bắt anh Quang xuống xe, hai đối tượng đã đánh phụ xe này. Khi bị đánh, anh Quang chạy về xe của mình lấy một tuýp sắt định đánh lại thì bị Hải giữ được tuýp sắt, đồng thời ôm chặt anh Quang để Đức tiếp tục dùng tay, chân đánh anh Quang. Sau đó, hai đối tượng này đã đe dọa bắt anh Quang phải đưa 70.000 đồng thì mới cho xe đi tiếp.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.