Đánh công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang chống dịch

Ngày 9-4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Công an TP Quy Nhơn, xác nhận thông tin trên khi trao đổi với PLOvào tối cùng ngày.

Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn

Theo kết quả điều tra của Công an TP Quy Nhơn, chiều 5-4, tổ công tác của UBND phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn đi tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực ven biển Quy Nhơn.

Lúc này, Nguyễn Văn Thắng cùng Võ Minh Kiệt, Lê Quang Kiên (đều 27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) đều không mang khẩu trang, tụ tập tại công viên ven biển. Các thành viên tổ công tác đến nhắc nhở, yêu cầu ba thanh niên trên mang khẩu trang, không tụ tập, đi về nhà để phòng tránh dịch COVID-19. Thế nhưng, ba thanh niên này không chấp hành, vẫn đi xuống tắm biển.

Tổ công tác tiếp tục yêu cầu ba thanh niên trên không tụ tập tắm biển. Đáp lại, Nguyễn Văn Thắng lớn tiếng chửi bới, có lời lẽ thoái mạ tổ công tác đã không cho mình tắm biển. Tiếp đó, Thắng lao vào đánh một thành viên tổ công tác là cán bộ Công an phường Nguyễn Văn Cừ.

Khi được đưa đến làm việc tại trụ sở Công an phường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục lớn tiếng chửi bới, có nhiều lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm