Đánh cán bộ chốt kiểm dịch ở Quảng Nam rồi trốn vào Bình Định

Ngày 24-4, Công an huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam cho biết Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh), người hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 đã ra đầu thú.

Nguyễn Trung Thành, kẻ hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: HC

Trước đó, chiều 5-4, Võ Phi Hùng (32 tuổi, ngụ xã Tam Thành) chở Thành đi trên xe máy ngang qua chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành.

Khi đi khỏi chốt, hai thanh niên bất ngờ quay xe trở lại. Thành bước tới chỗ chị NTTL, cán bộ chốt kiểm dịch, dùng bao khẩu trang đánh vào mặt chị.

Tiếp đến, Thành xông vào định ăn thua với cán bộ khác nhưng được Hùng can ngăn, sau đó cả hai cùng lên xe rời đi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã nhiều lần triệu tập làm việc nhưng chỉ có Hùng đến trình diện còn Thành đã rời khỏi địa phương.

Sau khi ra thông báo truy tìm, đến 8-4, Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố, truy nã Thành về tội chống người thi hành công vụ.

Qua điều tra, Công an huyện Phú Ninh xác định Thành bỏ trốn vào Bình Định, các cán bộ, chiến sĩ cùng người nhà của Thành nhiều lần gọi điện thoại, vận động. Đến ngày 23-4, Thành ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm