Đang tìm đơn vị giám định vụ sập mái hội trường thị trấn

Trưa 23-8, ông Phan Vĩnh Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, thông tin hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ sập mái tại hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành).

“Khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân. Các đơn vị đang triển khai thực hiện” - ông Lộc thông tin thêm.

Vẫn đang tìm đơn vị giám định vụ sập.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, cho biết hiện cơ quan này vẫn đang tiến hành theo đúng trình tự thủ tục. Theo ông Nghĩa, khi sự cố sập mái xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng cùng một số cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Trong đó, công an tỉnh là đơn vị chủ trì, Sở Xây dựng chỉ phụ trách việc giám định về sự cố của công trình.

Cụ thể, Sở Xây dựng sẽ mời một đơn vị giám định, rà soát từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định, thẩm tra đến quy trình thi công để tìm ra nguyên nhân của vụ sập mái. “Theo quy định, những đơn vị có chức năng giám định phải có thông tin đăng trên cổng thông tin của Sở Xây dựng địa phương. Tuy nhiên, Hậu Giang chưa có đơn vị nào, hiện chúng tôi đang liên hệ Cục Xây dựng phía Nam (Bộ Xây dựng) để nhờ hỗ trợ về vấn đề khó này” - ông Nghĩa cho biết thêm.

Cũng theo ông Nghĩa, mới đây lãnh đạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện nhanh để báo cáo kết quả. “Sở cũng đang xúc tiến thực hiện, chắc không lâu sẽ có kết quả và thông tin báo chí” - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cho hay.

Như PLO đã thông tin, sau tám tháng bàn giao đưa vào sử dụng, lúc 6 giờ 30 sáng 10-8, hạng mục hội trường thuộc công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) bất ngờ bị sập mái, may mắn chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, không thiệt hại về người.

Hội trường thị trấn Ngã Sáu nằm trong khu hành chính thị trấn vừa được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12-2018.

Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có tổng diện tích hơn 4.400 m2, tổng mức đầu tư là 15 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm