Đang phá khóa trộm xe, bị công an bắt quả tang

Sáng 8-8, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ ánkhởi tố bị can Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh tùng tại cơ quan công an.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua trinh sát, Công an huyện Đức Cơ đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng khi đang dùng vam phá khóa trộm xe Exciter BKS 81U1 -102.50 của anh Mai Văn Định (trú tại thị trấn Chư Ty).

Sau khi bị bắt, Tùng khai nhận vào ngày 23-7, cũng thủ đoạn trên đã trộm thành công xe Exciter BKS 81U1-101.27 của anh Nguyễn Trọng Tân (trú tại thị trấn Chư Ty).

Mở rộng điều tra, ngày 2-8, Công an huyện Đức Cơ đã tiến hành bắt khẩn cấp và tiếp nhận đầu thú hai đồng phạm của Tùng là Hà Văn Yên (SN 1988) và Trương Văn Cảm (SN 1992).

Các đối tượng này khai nhận đã trộm cắp 5 xe gắn máy tại huyện Chư Prông, Ia Grai. Riêng Yên đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT-CA huyện Đức Cơ đã thu hồi 13 chiếc xe gắn máy để tiến hành trả lại cho người bị hại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm