Đang ngủ, cả nhà bị đốt

Theo lời kể của ông Quang, đêm 28 rạng sáng 29-8 vợ chồng ông cùng cháu Thủy ngủ chung giường, ba đứa con còn lại ngủ buồng khác. Khoảng 1g15 ngày 29-8, ông nghe tiếng động nên thức giấc.

Bất thình lình có người xô cửa và quăng cây đuốc đã cháy sẵn vào mùng và tạt xăng ba lần. “Do Thủy chạy không kịp nên bị cháy rất nhiều, tôi bị phỏng ở hông, vợ thì phỏng ở vai” - ông Quang kể. Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết em Thủy bị phỏng toàn thân trên 90%, tiên lượng rất xấu.

Chiều 31-8, bà Cao Ngọc Phẩm - chủ tịch UBND xã Tân Bằng - cho biết Công an huyện Thới Bình và tỉnh Cà Mau đang phối hợp truy tìm thủ phạm.

Theo TẤN THÁI (TT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm