Đang đứng mua bánh mì thì bị cắt vào vùng cổ

Ngày 27-8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cho biết bệnh nhân Trần Hải Quang (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HH

Ông Quang nhập viện lúc 9 giờ ngày 26-8 với 13 vết thương, trong đó có vết cắt ở cổ dài 30 cm, đứt gần hết khí quản.

Vợ ông Quang cho biết sáng 26-8, chồng chị đang đứng ở xe bánh mì ven đường để mua thì bị một người đàn ông ôm chặt từ phía sau và dùng dao tấn công.

Người này sau đó còn đâm chém nạn nhân nhiều nhát gục tại chỗ rồi thoát thân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng.

Quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận xác định người gây án là Trịnh Ngọc Long (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải) và đang khẩn trương truy bắt.

Nguyên nhân có thể do trước đó Long có vay một số tiền của anh Quang rồi rời khỏi địa phương mà chưa trả. Gần đây, Long xuất hiện tại địa phương thì xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm