Đang cách ly tại nhà nhưng ra đồng làm ruộng, bị phạt 5 triệu

Ngày 16-6, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang), đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông TVL (49 tuổi, trú xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng) bị phạt 5 triệu đồng về hành vi trốn cách ly y tế.

Ông L. tự ý rời khỏi nhà khi đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định 117/2020.

Theo công an, ông L. hiện đang phải thực hiện quyết định cách ly y tế tại gia đình để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chiều 10-6, tổ tuần tra kiểm soát của Công an xã Đồng Việt phát hiện ông L. đi ra ruộng dưa hấu của gia đình tại cánh đồng thôn Nam để làm việc.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc. Quá trình làm việc, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm nêu trên của mình và cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.