Dân đứng chật cầu xem việc tìm kiếm 1 phụ nữ nhảy sông

Người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử là chị Nguyễn Thị L. (41 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).

Người dân đang chen chúc nhau trên cầu Bến Thủy 1 dõi theo công tác tìm kiếm người phụ nữ dưới sông Lam.

Theo người dân, đêm 25-2, chị L. đi xe máy rời nhà rồi đến một bệnh viện ở TP Vinh gửi xe.

Sau đó, chị L. bắt taxi ra cầu Bến Thủy 1 gieo mình xuống sông Lam. Bên lan can cầu Bến Thủy 1 có để lại một đôi ủng và hai gói thuốc chuột, trong đó hai gói thuốc chuột đã mở ra.

Do cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết nên không người nào dám nhảy xuống cứu người phụ nữ này. 

Rất đông người dân đứng trên cầu Bến Thủy 1 xem tìm kiếm người phụ nữ dưới sông Lam.

Một số người cho rằng trước khi nhảy cầu, chị L. có gọi điện thoại "chào" bạn bè, người thân.

Người nhà đã thuê nhiều thuyền tìm kiếm chị L. quanh chân cầu Bến Thủy 1 và hạ nguồn sông Lam. 

Đôi ủng để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Sáng nay (26-2), rất đông người dân, người đi đường dừng xe máy trên phần cầu dành cho xe máy và người đi bộ để đứng trên cầu xem công tác tìm kiếm chị L.

Việc người dân đứng trên cầu xem quá đông gây ách tắc giao thông phần cầu dành cho người đi bộ và xe máy.

Cho đến trưa nay, công tác tìm kiếm chị L. đang được diễn ra khẩn trương. 

Được biết chị L. đã lập gia đình, vợ chồng chị L. thuộc diện giàu có ở TP Vinh. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm