Dân chặt 36 cây gỗ, cán bộ bị khởi tố

Sáng 11-8, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Viết Tình (33 tuổi, Trạm trưởng Trạm quản lý rừng phòng hộ xã Nậm Càn- Na Ngoi, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Viết Tình. Ảnh: NTV.

Trước đó, gười dân xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) lên khu rừng bản Huồi Nhao chặt 36 cây gỗ Sa mu dầu quý hiếm về làm nhà ở. Lực lượng chức năng phát hiện 36 cây gỗ trên bị chặt phá trái phép, tương đương khoảng 139 m3. Sự việc xảy trên địa bàn lâm phần do Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi quản lý.

Sau đó, ông Tình đã bị cách chức vì để mất rừng trong lâm phần được giao quản lý và ba cán bộ khác cũng bị kỷ luật.

Gỗ Sa mu dầu bị dân chặt hạ.

Ông Phan Văn Thành, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT Nghệ An, cho biết: Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi được giao quản lý tới 40.000 ha rừng miền núi giáp Lào, nhưng lại chỉ có 5 cán bộ, nhân viên.

Trong đó, có 3 người đã bị kỷ luật như đã nêu trên. Hiện cơ quan chức năng đã điều ông Thắng - Trưởng Phòng kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn vào thay thế ông Tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm