Đâm chủ nợ rồi nhờ xe đưa đi cấp cứu

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Minh (42 tuổi, quê Đà Nẵng) về tội giết người.

Trước đó, tối ngày 17-3, chị Châu Thị Thanh Hồng (34 tuổi) cùng mẹ là Châu Thị Hoa (55 tuổi) và bố ruột là ông Lê Văn Sáu (52 tuổi, cùng ngụ quận 9) đến phòng trọ Minh ở để đòi nợ.

Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Tới nơi thì gặp vợ Minh dẫn đến cãi nhau dữ dội. Lúc này, Minh đi công chuyện về thì ông Sáu cho hay vợ Minh mượn tiền không trả còn chửi.

Ông Sáu sau đó dùng tay đánh vào mặt Minh rồi cả hai đánh nhau.

Minh chạy đến quán bún bò gần đó lấy con dao tấn công chị Hồng. Người phụ nữ bỏ chạy thì bị vấp ngã nên bị Minh đả thương.

Thấy con gái bị tấn công, ông Sáu cầm chiếc lò nướng thịt đánh lại thì bị Minh đâm 3 nhát.

Thấy các nạn nhân gục ngay tại chỗ, Minh chạy ra đường chặn xe nhờ đưa đi cấp cứu nhưng không được nên bỏ trốn.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng ông Sáu do vết thương quá nặng không qua khỏi. Minh bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm