Đâm chết chồng của người tình vì ghen tuông

Theo lời khai ban đầu của nghi can Tuấn, trong thời gian làm công nhân công ty dệt may đóng tại KCN Nhơn Trạch có tình cảm với T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Sau đó hai người thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng.

Đến cuối năm 2013, Tuấn phát hiện người yêu đã có chồng con. Lúc này T. cho biết, chồng cũng đang làm công nhân KCN Nhơn Trạch nhưng hay đánh đập nên ở riêng, còn con hai tuổi gửi cho gia đình ở quê nuôi.  

Sáng 17-4, Tuấn đưa T. về quê. Trong lúc ngồi đợi xe ở một quán nước ven đường, Tuấn giữ giỏ xách để T. đi tìm chồng Nguyễn Văn Biên (28 tuổi, ngụ Thái Nguyên) đề nghị ký đơn ly hôn. Vì ngồi đợi lâu không thấy T. quay lại nên Tuấn đi tìm. Khi đến trạm xe buýt gần ngã tư Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) Tuấn thấy T. đang nói chuyện với Biên.

Sau một hồi nói chuyện Tuấn và Biên nảy sinh mâu thuẫn. Biên xông vào đánh Tuấn bằng tay, Tuấn vào tiệm bán sắt bên đường mua một cây sắt vuông dài khoảng 1 mét rồi quay lại đánh đối thủ. Tuy nhiên, khi bị Biên tước cây sắt, Tuấn lục trong túi xách lấy một con dao, lao vào đâm một nhát vào vai khiến Biên gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn trốn trong khu dân cư cho đến khi bị công an xã bắt giữ. Riêng nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm