Đâm chết bạn vì một lời góp ý

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Mạc Cường Nhân (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân bị Nhân sát hại là Đặng Văn Dũng (23 tuổi, ngụ cùng xã).

Theo thông tin ban đầu, tối 21-10, Nhân, Dũng cùng nhóm thanh niên địa phương ngồi uống rượu tại một căn nhà ở ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Đến khoảng 4 giờ sáng 22-10, sau khi đã ngấm men rượu, Dũng và Nhân xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cự cãi. Thấy vậy, những người bạn ngồi nhậu chung liền can ngăn nhưng cả hai vẫn bất chấp. Sau đó Dũng xông vào tấn công Nhân. Bị đánh, Nhân rút dao thủ sẵn đâm trúng ngực Dũng khiến nạn nhân sợ hãi tìm cách tháo chạy nhưng được một đoạn thì gục xuống. Lúc này, các hộ dân sống xung quanh nghe tiếng động liền tỉnh giấc, mở cửa ra ngoài tìm hiểu. Qua kiểm tra, họ nhìn thấy Dũng nằm bất động trên vũng máu liền tri hô, đưa đi cấp cứu đồng thời trình báo công an địa phương. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng Dũng đã tử vong sau khi đến BV Đa khoa khu vực Củ Chi.

Nghi can Mạc Cường Nhân và hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: X.NGỌC

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp VKS huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số tang vật liên quan cùng những vệt máu nạn nhân còn sót lại.

Được biết gây án xong, Nhân rời khỏi hiện trường rồi đến công an đầu thú. Tại đây, Nhân khai mâu thuẫn xuất phát từ việc Nhân trách Dũng thường hay lỗi hẹn với bạn gái. Tuy nhiên, Dũng không nghe lời góp ý mà còn nổi giận đánh Nhân. Bực tức vì bỗng nhiên bị bạn thân đánh, Nhân rút dao đâm chết bạn.

Gây án do bị em trai thách thức

Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Cao Thanh Bằng (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) là nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra đêm 20-10 ở Phong Điền, TP Cần Thơ. Bị hại là Cao Anh Quy, em trai của Bằng.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 18 giờ chiều 20-10, Bằng cùng anh là Cao Tùng Chinh và Cao Anh Quy (em của Bằng) nhậu chung rồi cả ba kéo về nhà trọ của Chinh ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền để nghỉ ngơi. Thấy Chinh say nên Bằng nói nên ngủ sớm để hôm sau còn làm việc. Tuy nhiên, Quy cho rằng Bằng nói vậy là coi thường Chinh. Hai bên cự cãi, Bằng bỏ ra ngoài lấy xe đi về thì Quy đi theo thách thức đánh nhau. Thấy thằng em hỗn láo nên Bằng đẩy Quy té rồi vào phòng trọ lấy dao ra đâm Quy gục tại chỗ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.