Đắk Nông: Nổ thuốc súng kinh hoàng, 4 người nguy kịch

Một nạn nhân cháy xém người, vẫn hôn mê 

Chiều tối 31-10, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk tiếp nhận 4 nạn nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô (Đắk Nông) gồm: Đặng Chòi Kiêm (34 tuổi), Đặng Mùi Nái (30 tuổi), Hoàng Sành Lìn (25 tuổi) và Phùng Kìm Hin (31 tuổi).

Đắk Nông: Nổ thuốc súng kinh hoàng, 4 người nguy kịch ảnh 3
Mặt bị cháy xém vì hỏa khí 

4 nạn nhân đều trú tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô và đều trong tình trạng rất nguy kịch. Các nạn nhân đều bị bỏng nặng, cháy sém do hỏa khí, trên cơ thể bị đa vết thương, gãy xương nhiều bộ phận và đều bị hôn mê chưa thể nói được gì. Trong đó, 2 nạn nhân là Đặng Chòi Kiêm và Phùng Kìm Hin bị thương rất nặng, phải mổ khẩn cấp.

Một nạn nhân khác bị gãy chân 

Thông tin từ ông Trần Đăng Ánh – Chánh văn phòng UBND huyện Krông Nô cho biết, 4 nạn nhân đều là người dân tộc Dao, khi cả 4 người đang chế thuốc súng trong chòi rẫy ở thôn Tân Lập thì phát nổ gây thương tích. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Nô điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm