Đại gia cao su bị sát hại dã man vì đòi quan hệ đồng tính

Ảnh: Bị cáo Hùng tại tòa

Ngày 7-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra tòa còn tuyên buộc Hùng bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông VĐT (51 tuổi) một đại gia trong ngành cao su, sống một mình tại ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Ông T là người đồng tính và bị bệnh rối loạn hoang tưởng.

Khoảng 17 giờ ngày 14-9-2014, Hùng đi xe máy vào rẫy của ông T chơi. Tại đây, hai người cùng nhau xem phim sex. Sau đó, ông T đòi quan hệ đồng tính với Hùng nhưng bị từ chối.

Do vậy, giữa Hùng và ông T đã xảy ra xô xát đánh nhau. Hùng đã dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp năm nhát vào vai, cổ, ngực, lưng và tay khiến ông T ngã gục xuống đất. Hùng tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu làm ông T chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hùng lục soát trong tủ lấy ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông T mang đi thế chấp cho chị N.T.K.L lấy 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm