Đã xác định được tên tuổi 14 nạn nhân tử vong

Dưới đây là danh sách 14 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

1. Nguyễn Anh Phúc, sinh 1981, quê Ý Yên, Nam Định

2. Bùi Văn Luật, sinh 1981, ở Tiền Hải, Thái Bình

3. Cháu Trần Xuân Trường, sinh năm 2001, hiện là học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

4. Trần Xuân Tại, sinh 1965, quê Đông Hưng, Thái Bình (là cha ruột cháu Trường).

5. Phan Thị Cạy, sinh 1946, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

6. Lê Đình Hùng, sinh 1996, ở Đông Cương, Đông Hưng, Thái Bình.

7. Phạm Tuấn Hưng, sinh 1976, ở Tiền Hải, Thái Bình.

8. Trần Văn Đăng, sinh 1984, ở Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình, là chồng của nạn nhân Phan Thị Lê.

9. Phan Thị Lê, 24 tuổi (vợ anh Đăng) cùng quê với chồng.

10. Nguyễn Việt Dũng, sinh 1971, Vũ Thư, Thái Bình.

11. Trần Thị Thoa, sinh 1980, xã An Đông, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

12. Lê Văn Tân, sinh 1972, xã Vũ Linh, Kiến Xương, Thái Bình.

13. Phạm Bá Quế, sinh 1960, Đông Hưng, Thái Bình.

14. Trần Văn Thơ, sinh 1978, Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình.

(Nguồn: Nhà đại thể, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận)

theo  Quế Hà (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm