Đã tìm thấy cả 6 thi thể vụ chìm ghe trên sông Vu Gia

22 giờ 40 ngày 25-2, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Đình Ba (ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) - nạn nhân trong vụ chìm thuyền khiến sáu người mất tích trên sông Vu Gia.

Trước đó, thi thể chị Nguyễn Thị Ái (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Ánh Viên (con chị Ái) và anh Nguyễn Đình Hoàng (con trai ông Ba, cùng ngụ thôn Khương Mỹ) cũng đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy sáu thi thể trong vụ chìm đò trên sông Vu Gia. Ảnh: TN

Tối cùng ngày, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Như PLO đã thông tin trước đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân thôn Khương Mỹ đi thuyền qua sông để cúng ở rẫy dưa. Sau đó cả 10 người lên thuyền quay về nhà thì gặp nạn.

Video: Tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ghe
Video: Tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ghe
(PLO)- Trong những người mất tích có chị Nguyễn Thị Ái là giáo viên mầm non và hai con gái. Thi thể của bé Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên (5 tuổi, con chị Ái) cùng một thi thể phụ nữ chưa xác định danh tính, đã được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm