Đà Nẵng: Kéo con tàu cháy vào bờ để xe cứu hỏa dập lửa

Khuya 17-10, nghe tiếng nổ lớn, bảo vệ của Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi kiểm tra thì phát hiện khói lửa bốc lên từ tàu giã cào mang số hiệu QNG 9441 đang đậu giữa âu thuyền.

Tàu cá có này công suất 400 CV do ông Võ Lục (73 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ. Thời điểm này, trên tàu không có người.

Cảnh sát phun nước chữa cháy tàu cá. Ảnh: HẢI HIẾU

Do trên tàu cá có rất nhiều dầu, ngư lưới cụ nên đám cháy bùng phát hết sức dữ dội. Bảo vệ đã vội gọi cho lực lượng cứu hỏa.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Để tránh cháy lan, lực lượng PCCC đã sử dụng một tàu ngư dân khác kéo tàu bị cháy vào gần bờ để phun bọt chữa cháy vào ngọn lửa.

Sau hơn 2 giờ, đám cháy được dập tắt. Hiện trường cho thấy cabin tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, máy móc cũng bị cháy xém, thiệt hại ước gần 3 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm