Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ cháy tàu cá vì vắng chủ giữa mùa dịch

Ngày 10-8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên Sông (Đà Nẵng) ra khuyến cáo, hiện nay thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao, cộng với nhiều chủ tàu không thể ở lại tàu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản.

Lực lượng PCCC và CNCH Trên sông chữa cháy một tàu cá ở âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: H.H

Cảnh sát PCCC khuyến cáo, các chủ tàu cần vệ sinh sạch sẽ, tháo tháo tất cả các liên kết trên bình ắc quy, ngắt hệ thống bình gas; đảm bảo việc cúng, đốt vàng mã, kiểm tra và dập tắt lửa trước khi chủ tàu đánh bắt thủy sản ra về.

Cạnh đó, người ở lại giữ tàu cần thường xuyên kiểm tra, nhất là vào ban đêm các tàu thuyền đã đảm bảo được neo buộc chắc chắn. Thường xuyên thông báo số lượng tàu thuyền nhận trông giữ và nhanh chóng báo cảnh sát nếu có cháy, tránh thiệt hại nặng.

Ngư dân cần trang bị phương tiện chữa cháy xách tay đảm bảo sử dụng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ, không sử dụng hệ thống điện, không sử dụng lửa, hút thuốc trên các tàu đánh bắt thủy sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm