Đà Nẵng: 23 phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo mức phạt mới

Sáng 3-1, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết trong đợt ra quân đo nồng độ cồn, ma túy theo quy định mới (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), các đơn vị của Phòng đã lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, trong đó có chín tài xế ô tô.

Một ô tô vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: HẢI HIẾU

Trong đêm 2-1, CSGT đã dừng 561 ô tô, xe máy

Nhiều người bất ngờ về mức phạt cao nhưng đa số lái xe ủng hộ về mức xử phạt về nồng độ cồn của nghị định mới.

CSGT sẽ tạm giữ phương tiện vi phạm. Ảnh: HẢI HIẾU

Anh Nguyễn Văn Hải cho biết mức phạt mới này số tiền có tăng nhưng với việc tước giấy phép lái xe hai năm là rất nặng.

Theo anh Hải, nếu tài xế là người kiếm sống bằng việc lái xe thì coi như mất điều kiện hành nghề, ảnh hưởng nặng đến kinh tế. Mức phạt như vậy mọi người mới sợ và nghiêm túc chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm