Đá chết bạn đánh bài vì nghi gian lận

Chiều 4-8,  công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Phước (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Tiền Giang) tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tối 10-11-2016.

Nạn nhân là anh Lê Văn Pha – người đi ăn đám cúng cơm chung với Phước rồi cùng chơi bài cào với nhau.

Nguyễn Văn Phước  (ảnh HÀ HUY)

Thông tin ban đầu cho biết, tối 10-11-2016, anh Lê Văn Pha đến nhà anh Đ,H.H ở ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) dự đám cúng cơm. Sau chầu nhậu, một nhóm 5 người trong đó có Phước và anh Pha rủ nhau đánh bài cào.

Trong lúc đánh bài, Phước cho rằng anh Pha gian lận nên giữa hai người xảy ra cự cãi. Phước đá vào đầu anh Pha khiến anh này té ngửa xuống nền gạch và tử vong ngay sau đó.

Công an TP Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phước để điều tra làm rõ vụ việc. Trong thời gian chờ các kết quả xét nghiệm để kết luận nguyên nhân sau tử vong của bị hại nên Phước được gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

Sau khi có kết quả, kết luận của trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang về cái chết của anh Lê Văn Pha, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã khởi tố và bắt tạm giam Phước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm